Kết quả tìm kiếm cho "và đoạn từ Tỉnh lộ 941"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 147
Sau khi hợp nhất từ 3 đơn vị hành chính Bình Hòa, Bình Thạnh, An Hòa, xã Bình Hòa mới đang tận dụng hiệu quả vị trí địa lý chiến lược và tiềm năng sẵn có để thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước hình thành diện mạo đô thị nông thôn mới hiện đại và năng động.
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên sáng 9/9 nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh An Bùi Công Phước cho biết xã Vĩnh An được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Vĩnh Bình và 2 xã Vĩnh An, Tân Phú của huyện Châu Thành trước đây. Là xã vùng sâu còn nhiều khó khăn, Vĩnh An nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn. Đảng bộ và chính quyền xã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hỗ trợ người dân sản xuất, kinh doanh; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân, đến nay kinh tế xã phát triển ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,72%...
Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 16-7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng, hiện ở mức 25.148 đồng.
An Giang và Kiên Giang là 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh liền kề, có quy mô nền kinh tế tương đương và tương hỗ lẫn nhau trong định hướng phát triển chung của vùng; hệ thống giao thông kết nối đồng bộ giữa 2 tỉnh. Việc phát triển giao thông liên vùng đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy kinh tế vùng, tăng cường liên kết và mở ra cơ hội mới trong thương mại, kinh tế và du lịch (DL).
“Không nói miệng “tăng cường”, “nâng cao” giải ngân vốn đầu tư công, mà phải thể hiện bằng công việc cụ thể: Thường xuyên kiểm tra, hàng ngày, hàng tuần; cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc” - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.
Ban Quản lý Dự án tỉnh vừa tổ chức triển khai dự án Đường tỉnh (ĐT) 941 (đoạn nối dài) gói thầu số 19 “thi công xây lắp hạng mục đường giao thông và cống tròn”. Dự án còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển, mở rộng không gian đô thị cho huyện Châu Thành, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) mời gọi đầu tư thời gian tới.
Xác định tầm quan trọng của đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế, tỉnh đang nghiên cứu, đề xuất đầu tư các tuyến đường giao thông chiến lược, đảm bảo kết nối, liên thông sau sáp nhập, hợp nhất 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đi lại của tỉnh An Giang mới trong thời gian tới.
Sáng 20/5, Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang tổ chức Lễ triển khai dự án Đường tỉnh 941 (đoạn nối dài) gói thầu số 19 “thi công xây lắp hạng mục đường giao thông và cống tròn”, chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) và Quốc khánh 2/9. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức và lãnh đạo các sở ngành đến dự.
Sở dĩ dân gian quen gọi kênh chữ S, do đầu tuyến kênh có cây cầu bê-tông nối Quốc lộ 91 uốn lượn giống hình chữ S. Con kênh được đào sau ngày giải phóng, góp phần quan trọng trong điều tiết nước, lưu thông đường thủy nối liền từ sông Hậu cuộn chảy đến Hà Tiên.
Sở Xây dựng cho biết, UBND tỉnh đã phê duyệt đầu tư xây dựng mới: Dự án tuyến Đường tỉnh 941 (nối dài) kết nối nút giao tuyến tránh Long Xuyên đến Đường tỉnh 941 nhằm giải toả lưu lượng phương tiện ùn tắc giao thông tại khu vực này. Hiện, dự án đang trong giai đoạn đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp để thi công trong năm 2025.
Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Tri Tôn thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Từ đó, rừng được phục hồi, phát triển; môi trường sinh thái được cải thiện; nguồn sinh thủy được đảm bảo, tỷ lệ che phủ rừng được giữ vững.